Thế giới

Mỹ sẽ muốn đối thoại với Nga sau cuộc tấn công

16/04/2018, 07:40

Một quan chức Nga cho biết Mỹ sẽ muốn duy trì một cuộc đối thoại sau vụ tấn công vào Syria hôm 14/4.

trump-putin

Liệu 2 cường quốc sẽ có một cuộc đối thoại chiến lược trong tương lai?

Các hãng tin Nga trích dẫn lời một quan chức của Bộ Ngoại giao nước này hôm Chủ  Nhật cho biết Mỹ muốn duy trì một cuộc đối thoại với Nga về ổn định chiến lược sau khi các cuộc tấn công tên lửa của phương Tây vào Syria.

“Bạn không thể nói là Mỹ không muốn có một cuộc đối thoại”, ông Vladimir Ermakov, Vụ trưởng Vụ kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Nga nói với Interfax.

"Có mọi lý do để tin rằng sau khi Mỹ tấn công Syria, Mỹ sẽ mong muốn hướng tới một cuộc đối thoại chiến lược”. “Trong chính quyền Mỹ có một số nhân vật có khả năng thực hiện điều này”, ông cho biết.

Phát biểu được đưa ra sau vụ tấn công của Mỹ và các đồng minh vào các căn cứ được cho là có vũ khí hoá học của Syria.

Nhiều chuyên gia cho rằng Mỹ không hề muốn đối đầu trực tiếp với Nga sau cuộc tấn công này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.