Hồ sơ tài liệu

Mỹ-Thổ "căng" vì người Kurd, IS là mối đe dọa chính của Washington

10/02/2016, 08:00

Mỹ-Thổ căng thẳng vì phát ngôn về người Kurd ở Syria trong khi Washington vẫn coi IS là mối đe dọa chính.

tho-nhi-ky
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan phản đối việc Mỹ coi Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd ở Syria.

Ngày 9/2, Reuters đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã triệu tập đại sứ Mỹ để phải đối việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) tại Syria không phải là khủng bố.

Tuyên bố trên đã khiến căng thẳng Mỹ - Thổ gia tăng. Bên cạnh đó, tuyên bố về người Kurd ở Syria cho thấy Mỹ đang có dấu hiệu ủng hộ nhóm người này.

Dưới thời Tổng thống Erdogan, Ankara luôn coi PYD "cùng một duộc" với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) - tổ chức được Thổ - Mỹ - EU liệt vào danh sách khủng bố.

Tuyên bố được cho là "thân" PYD được ông John Kirby đưa ra cách đây không lâu. Ngoài việc không coi đây là một tổ chức khủng bố thì Mỹ cũng xác định PYD không phải là "mối nguy" của đất nước này.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Mỹ đã công bố đánh giá về mối đe dọa an ninh quốc gia. Theo đó, IS và al-Qeada tiếp tục là mối đe dọa chính với an ninh nước này.

Bên cạnh đó, các mối nguy khác như vấn đề hạt nhân Triều Tiên, Iran và an ninh mạng cũng được đề cập trong danh sách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.