Thế giới

Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán tìm hướng chấm dứt khủng hoảng ngoại giao

19/10/2017, 16:01
image

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan

Reuters đưa tin, hôm 18/10, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ vừa thông báo các quan chức Bộ này hiện đang cùng một phái đoàn Mỹ thực hiện các cuộc đàm phán nhằm sớm giải quyết những bất đồng, căng thẳng ngoại giao giữa hai nước thời gian vừa qua.

Được biết, nội dung của cuộc đàm phán chú trọng việc thành lập một ủy ban chung về các vấn đề an ninh và pháp lý, từ đó định hình những cam kết chung của hai bên về 

Căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ ngày 8/10 vừa qua, sau khi Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara thông báo quyết định ngừng cấp thị thực không định cư cho các nhân viên ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ do việc Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ Metin Topuz, nhân viên Lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul với cáo buộc liên hệ với nhóm mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.