Thế giới

Mỹ trao trả hiện vật chiếm được từ Philippines hơn 100 năm trước

12/08/2018, 16:01

Washington sẽ trả lại Manila chuông nhà thờ mà quân đội Mỹ đã thu giữ trong một cuộc chiến cách đây một thế kỉ.

Image1-1

Hai trong ba quả chuông hiện được trưng bày tại căn cứ không quân Warren, bang Wyoming

Theo tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Manila, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch sẽ trao trả những chiếc chuông Balangiga cho Philippines. Tuy nhiên, thời gian cụ thể cho việc này vẫn chưa được xác định

Đại sứ quán Mỹ cho biết, họ hiểu rằng những hiện vật này có ý nghĩa đặc biệt đối với một số người, cả với Mỹ và Philippines.

Mặc dù Washington và Manila có mối quan hệ tốt đẹp suốt nhiều năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự, nhưng Mỹ đã nhiều lần từ chối trả những chiếc chuông mà binh lính Mỹ đã thu được từ nhà thờ Công giáo của thị trấn Balangiga trên đảo Samar.

Hiện chính phủ Philippines chưa có bình luận về thông tin này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.