Công nghệ

Mỹ truy tố 2 người Việt trong vụ trộm thông tin mạng lớn nhất

07/03/2015, 11:10

Bộ Tư Pháp Mỹ truy tố 2 người Việt, 1 người Canada trong một vụ ăn trộm thông tin mạng lớn nhất tại Mỹ.

Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa

Ngày 6/3, trong một thông cáo báo chí, Phó Tổng trưởng Lý Mỹ Leslie Caldwell cho biết: “Qua hành vi ăn trộm hàng tỉ địa chỉ email từ các nhà cung cấp dịch vụ email, các bị cáo kiếm được hàng triệu USD  phi pháp”. Phó Tổng trưởng Lý Mỹ Leslie Caldwell  khẳng định đây là vụ ăn trộm dữ liệu mạng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Trước đó, ngày 5/3, DOJ công bố cáo trạng đối với hai công dân Việt Nam – Nguyen Quoc Viet và Vu Hoang Giang cư trú tại Hà Lan trong đó nêu rõ hai tin tặc này tấn công ít nhất 8 nhà cung cấp dịch vụ email trên khắp nước Mỹ và ăn trộm thông tin mật. Chúng sử dụng những dữ liệu ăn cắp được để gửi tin nhắn rác tới hàng tỉ địa chỉ mail.

Công dân Canada David-Manuel Santos Da Silva cũng bị truy tố vì tội rửa tiền, giúp đỡ Nguyen và Vu thực hiện hành vi phi pháp, kiếm tiền từ tin nhắn rác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.