Thế giới

Mỹ vừa dọa Syria, Nga đã "đe" lại Mỹ

29/06/2017, 14:04

Nga vừa cảnh báo Mỹ không nên có những hành động đơn phương tại Syria.

1027347430

Nga nhận định Mỹ đang làm phức tạp thêm các cuộc hòa đàm và cảnh báo không nên có những hành động đơn phương tại Syria.

Theo Reuters, ngay sau khi Mỹ có những động thái cảnh báo tới Syria về việc nước này nghi ngờ chính quyền của Tổng thống Assad sẽ mở một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tiếp theo, ngày 28/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho biết hành động của Mỹ chỉ đang làm phức tạp thêm cho các cuộc hòa đàm mà không đi tới kết quả tốt đẹp gì.

Bên cạnh đó, ông Gatilov cảnh cáo Mỹ không nên có những hành động đơn phương ở Syria.

Trước đó vào ngày 27/6, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bất ngờ có chuyến thăm căn cứ không quân Hmeymim của Syria và có ngồi thử chiến đấu cơ thế hệ 4++ Su-35 của Không quân Nga, sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa đưa ra lời cảnh báo Syria sẽ phải lãnh hậu quả nặng nề nếu tái diễn một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học khác.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.