Xã hội

Nam Định bác tin trên địa bàn lưu thông 200 tỷ tiền giả

12/02/2019, 19:57

Một số đối tượng tung thông tin tiền 200 nghìn đồng giả lên mạng xã hội Facebook gây hoang mang dư luận

img
Một đối tượng tung thông tin tiền 200 nghìn đồng giả lên mạng xã hội Facebook gây hoang mang dư luận

Mới đây, một bài viết thông tin về lượng tiền giả lớn đang lưu thông tại Nam Định được tung lên facebook, đã nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Theo đó, nội dung bài viết nêu: “Thông báo khẩn: Hiện nay trên toàn tỉnh Nam Định đang lưu thông hơn 200 tỷ tiền 200 nghìn giả. Tiền giả rất khó phát hiện. Sau khi có 1 cửa hàng dính hơn 6 triệu tiền giả và nhờ ngân hàng phân tích đã tìm ra được dấu vết…”.

Chiều 12/2, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Vũ Văn Yên, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Nam Định khẳng định không hề có thông tin trên. “Tôi cũng chưa từng nghe thấy Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nam Định thông tin về sự việc này”, ông Yên nói.

Theo Luật sư Trương Thanh Đức, Công ty Luật Basico, theo quy định pháp luật, không chỉ những người tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận mà cả những người tùy tiện chia sẻ thông tin này cũng sẽ bị xử lý tùy theo mức độ gây thiệt hại.

Trước đó, ngày 31/1, Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã điều tra và xử lý đối tượng Nguyễn Đăng Hải (31 tuổi, thôn Tân Phong, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy), người tung thông tin tiền giả lên mạng xã hội. Theo lời khai của Hải, trong lần truy cập vào mạng xã hội Facebook, đối tượng này đọc được một bài viết về tiền giả 200 nghìn đồng, liền sao lưu Hải chỉnh sửa, thêm từ “tỉnh Quảng Bình” vào nội dung bài viết để đăng lên mạng xã hội.Thông tin mà Hải đăng có nội dung: “Hiện nay, trên địa bàn Quảng Bình và các tỉnh lân cận đang lưu thông hơn 200 tỷ đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, đặc biệt gần Tết tiền giả tràn lan các vùng nông thôn”.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng Facebook, nhiều người bày tỏ sự hoang mang, lo lắng. Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Bình khẳng định, thông tin được lan truyền trên mạng xã hội là thất thiệt, gây ảnh hưởng công tác đảm bảo an ninh tiền tệ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.