Bạn cần biết

Nam sinh bị bê tông rơi trúng đầu tử vong: Nhà trường nói gì?

18/10/2017, 18:00

Lãnh đạo trường cho rằng, đây là tai nạn đáng tiếc với cả gia đình nạn nhân lẫn phía nhà trường.

11.1

Khu vực nam sinh bị mảng bê tông rơi trúng đầu, khiến nạn nhân tủ vong tại chỗ - Ảnh: Fanpage cộng đồng sinh viên Hutech

Ngày 18/10, đại diện trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech) cho biết, nguyên nhân khiến nam sinh viên tử vong khi đứng chờ thang máy trong trường là do bị bê tông rơi trúng.

“Nguyễn Thanh Long đang đứng chờ thang máy thì bất ngờ một miếng bê tông rơi xuống. Đây là tai nạn đáng tiếc với cả gia đình nạn nhân lẫn phía nhà trường”, đại diện trường Hutech nói.

Sau tai nạn, nhà trường đã lập một bàn hoa tưởng nhớ ngay tại nơi Nguyễn Thanh Long qua đời, theo báo Dân Việt.

Theo các sinh viên trường Hutech, khu vực khiến nạn nhân bị bê tông rơi trúng đầu tử vong là khu B trong trường, nhiều phòng học tại đây xuống cấp và xuất hiện vết nứt.

Trước đó, báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 18h00 ngày 17/10, anh Nguyễn Thanh Long (SN 1988 ngụ TP.HCM) là sinh viên trường Đại học Hutech, trụ sở ở đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đang đứng xếp hàng chờ đi thang máy tại trường thì bị cục bê tông từ trên cao rơi trúng đầu tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm "từ trên trời" làm nhiều sinh viên đứng gần đó hốt hoảng tháo chạy. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ bê tông văng tung tóe xung quanh thi thể nam sinh viên xấu số.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Đến gần 20h cùng ngày, thi thể nam sinh viên được đưa ra khỏi trường. Nhà trường đã có thông tin chính thức và gửi lời chia buồn với gia đình nạn nhân.

Hiện thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.