Điều tra

Nam sinh tử vong khi bị CSGT kiểm tra: Công an tỉnh lên tiếng

01/04/2015, 13:31

Theo cơ quan công an, nam thanh niên bất ngờ tử vong khi bị CSGT kiểm tra giấy tờ là do bệnh tim cấp.

 

img_1847-2122
Gia đình đang tổ chức đám tang em Tuấn Anh

Sáng ngày 1/4, Đại tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua quá trình xác minh, điều tra nguyên nhân tử vong của em Trương Trung Anh (học sinh lớp 11, Trường THPT Phan Đình Phùng, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) là do bị bệnh tim.

“Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong nạn nhân. Tuy nhiên, gia đình cháu Anh xác nhận Trung Anh có tiền sử về bệnh tim nên đề nghị cơ quan chức năng không mổ tử thi”, Đại tá Quy cho biết thêm.

Như báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 13h ngày 20/3, tại khu vực chợ 719 (xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk). Một tổ tuần tra của lực lượng CSGT huyện Krông Pắk đang tuần tra tại khu vực chợ 719 (xã Ea Kly) thì phát hiện Trương Trung Anh (18 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Phan Đình Phùng, xã Ea Kly) đang điều khiển xe qua khu vực này không đội mũ bảo hiểm.

Ngay lập tức tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ nhưng lúc này thanh niên không xuất trình được giấy đăng kí xe. Sau đó, lực lượng công an yêu cầu lập biên bản tạm giữ phương tiện thì nam thanh niên móc điện thoại gọi cho một ai đó rồi bất ngờ gục ngã xuống đất.

Người dân đã nhanh chóng tiến hành hô hấp, sơ cứu nhưng không được nên đưa nam thanh niên tới Phòng khám Đa khoa 719 (cách hiện trường chưa đầy 500m). Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Văn Hợp, phụ trách phòng khám, nam thanh niên đã chết trước khi tới phòng khám.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.