Bạn cần biết

Nắng nóng, gia tăng bệnh nhân tâm thần

04/06/2016, 13:14

Trong vòng nửa tháng qua, mỗi ngày số lượng người đến khám ở BV Tâm thần Trung ương 1 đã tăng 20%.

18

Nắng nóng, gia tăng bệnh nhân tâm thần - Ảnh minh họa

Những người đến khám bệnh chủ yếu ở lứa tuổi lao động, từ 25-40 tuổi. Theo BS. La Đức Cương, Giám đốc BV, trong dịp nắng nóng cao độ, các bệnh tâm thần thường gặp là tâm thần phân liệt, động kinh, rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn tâm thần do rượu… Thời tiết như hiện nay dễ gây căng thẳng cho người bệnh, do vậy, việc điều trị bệnh tâm thần cũng gặp nhiều khó khăn.

BS. Cương lưu ý, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tâm thần vì thế, người dân cần hạn chế tối đa việc ra ngoài trời nắng nóng, khiến cơ thể mệt mỏi, dễ bức xúc, sang chấn tâm thần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.