Xã hội

Nắng nóng khiến trẻ cảm nhiệt tăng

04/07/2015, 15:03

Ghi nhận tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai những ngày nắng nóng vừa qua cho thấy, lượng trẻ em đến khám tăng cao.

82
 

Đáng lưu ý xuất hiện nhiều trường hợp ốm sốt, cảm nhiệt, cảm lạnh (do ngấm mồ hôi). Theo PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, nắng nóng khiến mô hôi toát ra nhiều gây nên tình trạng mất nước và các chất muối, đường, khoáng…

Khi đó, cơ thể sẽ mệt mỏi, choáng, dễ gây sốt, trong nhiều trường hợp mất nước nặng khi đi ngoài nắng khiến người bệnh dễ bị say nắng, gây nhức đầu, khó thở.

Đặc biệt là với trẻ do cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, khả năng điều nhiệt kém, nên dễ dễ bị sốt hơn người lớn. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.