Công nghệ

NASA phát hiện "hành tinh lùn" lớn thứ ba Hệ Mặt trời

13/05/2016, 07:25
image

NASA mới đây đã cho công bố video về việc phát hiện hành tinh lùn lớn thứ ba trong Hệ Mặt trời.

1709588

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã cho công bố video phát hiện hành tinh lùn lớn thứ ba trong Hệ Mặt trời. (Ảnh: Sputnik)

Sputnik ngày 12/5 cho biết Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA mới đây đã cho công bố một đoạn video về việc phát hiện hành tinh lùn lớn thứ ba trong hệ Mặt trời.

Trong đoạn video, hành tinh lùn 2007 OR10 được đánh dấu bằng mũi tên màu cam. Chuyển động biểu kiến ​​của 2007 OR10 được kết nối với sự thay đổi vị trí của kính thiên văn Kepler khiến nó quay xung quanh mặt trời. Ánh sáng tán xạ trong đoạn video kết hợp với sự phản xạ các tia từ sao Hỏa.

Các nhà nghiên cứu cho rằng đường kính của 2007 OR10 là 1535 km, dài hơn 100 km so với hình dung trước đây. Với kích thước này, 2.007 OR10 sẽ là hành tinh lùn lớn thứ ba trong hệ Mặt trời.

Các hành tinh lùn lớn nhất của hệ Mặt trời hiện tại là sao Diêm Vương (đường kính đạt 2.370 km) và sao Eris (2336 km). Hiệp hội thiên văn quốc tế đã chính thức công nhận có năm hành tinh lùn tồn tại.

(Nguồn video: NASA)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.