Góc nhìn

NATO muốn có biện pháp đáp trả toàn cầu đối với Triều Tiên

10/09/2017, 20:39

Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương muốn có biện pháp đáp trả toàn cầu đối với các hành động của Triều Tiên.

Ông Jens Stoltenberg

Ông Jens Stoltenberg

Theo hãng tin Anh Reuters, ngày 10/9, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố rằng “cách hành xử liều lĩnh của Triều Tiên là mối đe dọa toàn cầu và đòi hỏi một biện pháp đáp trả toàn cầu".

Trong cuộc phỏng vấn với hãng BBC, ông Stoltenberg cho hay: “Cách hành xử liều lĩnh của Triều Tiên là mối đe dọa toàn cầu và đòi hỏi một sự đáp trả toàn cầu, dĩ nhiên bao gồm cả NATO."

Người đứng đầu liên minh quân sự này từ chối trả lời câu hỏi liệu đảo Guam thuộc Mỹ, hiện đang bị Triều Tiên đe dọa, có nằm trong Điều khoản số 5 của liên minh NATO hay không.

Điều khoản này quy định một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên đồng nghĩa với một cuộc tấn công vào tất cả các thành viên còn lại.

Tổng thư ký NATO nói: “Hiện chúng tôi hoàn toàn đang tập trung vào cách thức chúng tôi có thể đóng góp cho một giải pháp hòa bình đối với cuộc xung đột."

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.