Hồ sơ tài liệu

NATO tiếp tục gây áp lực lên Nga về Ukraine

18/05/2015, 09:10

Hiện nay, ảnh hưởng từ giao tranh khiến kinh tế và đời sống người dân Ukraine ngày càng khó khăn.

binh-si-nato-hinh-anh
Binh sĩ NATO tập trận ở Đông Âu

Hôm qua (17/5), tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - Jens Stoltenberg chủ trì cuộc họp kéo dài hai ngày, với sự tham dự của Bộ trưởng các nước NATO bàn thảo cách gây áp lực hơn nữa lên Nga về vấn đề Ukraine, theo Sputnik.

Ông Jens Stoltenberg nói: “Thông điệp quan trọng nhất đó là thỏa thuận Minsk cần phải được tuân thủ một cách toàn diện, tôn trọng lệnh ngừng bắn, thu rút vũ khí hạng nặng, đồng thời kêu gọi Nga dừng ngay hỗ trợ phe ly khai, rút binh lính khỏi khu vực miền Đông Ukraine. Hành động cần phải mạnh mẽ hơn lời nói. Đây là thời điểm thích hợp để hành động”. Ngoài ra, đại diện Estonia, Lithuania và Latvia đề nghị NATO gửi thêm hàng nghìn binh lính tới khu vực Baltic nhằm tăng cường sức mạnh quân sự hơn nữa tại khu vực này.

Hiện nay, ảnh hưởng từ giao tranh khiến kinh tế và đời sống người dân Ukraine ngày càng khó khăn. Sáng 16/5, hơn 5 nghìn người dân Ukraine kéo tới trung tâm Thủ đô Kiev để biểu tình phản đối việc giá tiêu dùng đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Điển hình, so với tháng 4, đầu tháng này, giá nước nóng tăng 71%; giá khí đốt tăng 285%.

Nhiều người phản đối Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk, gọi Chính phủ là Mafia, khi chỉ chú trọng tới việc giao tranh quân sự mà không chú ý chăm lo đời sống nhân dân. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.