Thế giới

NATO trục xuất 7 nhân viên ngoại giao Nga, nâng tổng số lên 146

28/03/2018, 06:28

NATO quyết định trục xuất 7 nhân viên ngoại giao Nga đáp trả vụ một cựu điệp viên Nga bị đầu độc tại Anh.

Các nhà ngoại giao Nga

Các nhà ngoại giao Nga tạm biệt nhau trước khi rời Đại sứ quán Nga tại London

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo hôm 27/3 rằng: NATO quyết định trục xuất 7 nhân viên ngoại giao Nga vì vụ hạ độc điệp viên Sergei Skripal và con gái.

Ông Stoltenberg cũng cho biết NATO đã cắt giảm tối đa số nhân viên của phái bộ Nga tại liên minh này từ 30 còn 20 người. 

Tính tới hiện tại, 24 quốc gia (tính cả Anh) đã trục xuất các nhân viên ngoại giao Nga sau cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ đầu độc trên.

Anh mở màn bằng việc trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga hôm 17/3. Kể từ đó, 23 nước đã "bày tỏ tình đoàn kết cùng Anh". Trong đó, Mỹ trục xuất 60 nhân viên ngoại giao Nga.

Tổng số nhân viên ngoại giao Nga bị trục xuất tính tới thời điểm này là 146 người. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan ngoại giao Nga tại một số nước cũng bị yêu cầu đóng cửa.

Đây là khủng hoảng ngoại giao lớn nhất đối với Nga kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Nga phản ứng dữ dội với việc trục xuất ồ ạt, chỉ trích rằng các nước "mù quáng tuân theo nguyên tắc đoàn kết Châu Âu - Đại Tây Dương, gây phương hại đến lợi ích chung, các chuẩn mực đối thoại văn minh giữa các quốc gia và luật pháp quốc tế" - TASS dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Nga tuyên bố sẽ có hành động đáp trả thích đáng đối với các nước phương Tây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.