Hồ sơ tài liệu

New Zealand "nghe lén" 10 nước Thái Bình Dương

06/03/2015, 18:40

Đó là tiết lộ của cựu gián điệp cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden.

113
Thủ tướng New Zealand John Key (bên trái)

Hôm qua (5/3), cựu gián điệp cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden tiết lộ, New Zealand đang theo dõi nhiều nước láng giềng trong khu vực Thái Bình Dương, theo New Zealand Herald.

Theo đó, Cơ quan An ninh Liên lạc Chính phủ New Zealand (GCSB) sử dụng căn cứ Waihopai tại đảo Nam (South Island) để theo dõi các nước láng giềng trong khu vực Thái Bình Dương. Các nước nằm trong danh sách bị theo dõi bao gồm: Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands, Nauru, Samoa, Vanuatu, Kiribati, New Caledonia, Tonga và French Polynesia. GCSB thu thập tất cả nội dung các cuộc điện thoại, thư điện tử, tin nhắn mạng xã hội từ các nước trên. Sau đó, họ chia sẻ dữ liệu cho bốn nước thành viên khác trong hệ thống các cơ quan tình báo “Ngũ Nhãn” (Five Eyes) - Mỹ, Australia, Anh và Canada.

Phản ứng trước thông tin trên, Thủ tướng New Zealand John Key cho biết: "GCSB thu thập thông tin tình báo vì lợi ích của New Zealand và bảo vệ người New Zealand”. Ông Andrew Little, lãnh đạo Đảng Lao động cho biết, ông chấp nhận việc các cơ quan an ninh thu thập dữ liệu tình báo là cần thiết; Tuy nhiên, ông “rất bất ngờ trước quy mô hoạt động”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.