Hồ sơ tài liệu

Nga bị "tố" can thiệp bầu cử Mỹ: Ông Trump nói gì?

28/07/2016, 14:09
image

Ông Donald Trump bác cáo buộc được Nga "hỗ trợ" trong vụ can thiệp bầu cử Mỹ.

trumpvsputin

Ông Donald Trump bác cáo buộc được Nga "hỗ trợ" trong vụ can thiệp bầu cử Mỹ.

Ngày 26/7, Tổng thống Mỹ Obama đã lên tiếng cáo buộc Nga có thể can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ sau khi Wikileaks tung gần 20.000 email của đảng Dân chủ.

Ngày 27/7, Điện Kremlin khẳng định Nga chưa từng và sẽ không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Đây được xem như tuyên bố bác cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ của Nga.

Cùng ngày, ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng phủ nhận việc được Nga "hỗ trợ" tranh cử vào tháng 11 tới, TTXVN đưa tin.

Cụ thể, tỉ phú Mỹ Donald Trump khẳng định "không có liên quan gì tới Nga". Ông Trump cũng nhận định: "Tổng thống Putin có phẩm chất lãnh đạo tốt hơn người đồng cấp Mỹ Obama".

Cũng trong ngày 27/7, ông Trump đã nói "hi vọng nước Nga có thể tìm được 30.000 email đang mất tích" của bà Hillary Clinton và "sẽ được đền bù xứng đáng".

Ngay sau đó, cố vấn cao cấp của bà Hillary Clinton, Jake Sullivan đã tuyên bố phát ngôn của ông Trump đang "đe dọa an ninh quốc gia" và "xúc giục gián điệp", AFP đưa tin.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.