Thế giới

Nga cảnh báo thảm họa nếu Mỹ "giáng đòn" quân sự vào Triều Tiên

17/12/2017, 08:23

Nga cảnh báo về một thảm họa nghiêm trọng nếu Mỹ sử dụng biện pháp quân sự nhằm giải quyết vấn đề Triều Tiên.

9ea36732f0d5407dadbac33792b04784_18

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov 

Sputnik News đưa tin, hôm 15/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã phát biểu trong chương trình "Giờ Chính phủ" tại Hội đồng liên bang Nga một nội dung quan trọng liên quan tới vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, rằng bất cứ những ý đồ nào có sử dụng biện pháp quân sự cũng đều dẫn tới thảm họa.

"Biện pháp duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng này là hai bên cần nhún nhường hơn, từ đó giảm căng thẳng và tiến tới đàm phán!" - ông Sergey Lavrov nhấn mạnh.

Phát biểu của người đứng đầu ngành ngoại giao Nga diễn ra trong bối cảnh cùng ngày, Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ Đô đốc John M. Richardson khẳng định rằng Lầu Năm Góc hoàn toàn nghiêm túc xem xét phương án quân sự đối với Triều Tiên như kế hoạch B, trong khi Washington vẫn đang tập trung vào nỗ lực ngoại giao.

Hiện Mỹ đang phản ứng thiếu nhất quán về chiến lược đối với Bình Nhưỡng sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15, có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào trên lục địa Mỹ.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.