Thế giới

Nga đang tính cấp S-300 cho Syria, dằn mặt Israel

24/04/2018, 09:25

Nga đang cân nhắc khả năng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 cho Syria.

Hệ thống S-300

Hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 của Nga


Báo Kommersant của Nga dẫn lời một số nguồn tin quân sự cho rằng, Israel có thể phản ứng tiêu cực với quyết định cung cấp tên lửa cho Syria và khả năng sẽ đánh bom khu vực triển khai.

Nhưng, nguồn tin quân sự từ Nga cảnh báo: “Nếu Israel tiến hành tấn công vào địa điểm triển khai S-300, tất cả các bên sẽ chịu hậu quả thảm khốc”.

Theo một nhà ngoại giao giấu tên của Nga, Israel đã đề nghị Moscow không cung cấp S-300 cho quân đội Syria. Hiện nay, phía chính phủ Israel vẫn từ chối bình luận.

Về quyết định cấp S-300 cho Syria, theo thông báo mới nhất từ Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Điện Kremlin vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức và sẽ công bố khi có.

Ông Lavrov cho rằng, cuộc tấn công quân sự của phương Tây vào Syria khiến Nga không cần giữ đạo lý gì nữa và có thể cung cấp tên lửa cho chính phủ Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.