Hồ sơ tài liệu

Nga đáp trả khi Mỹ nêu điều kiện trả lại tài sản ngoại giao

18/07/2017, 06:05

Điện Kremlin cho rằng việc Washington đưa ra những điều kiện là không thể chấp nhận được.

Dmitry Peskov

Ông Dmitry Peskov

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov tuyên bố rằng Điện Kremlin cho rằng việc Washington đưa ra những điều kiện nào đó để trả lại tài sản ngoại giao của Nga ở Mỹ là không thể chấp nhận được.

"Chúng tôi đã lưu ý rằng chúng tôi cho là hoàn toàn không thể chấp nhận điều kiện nào đó đối với việc trao trả tài sản ngoại giao.

Chúng tôi tin rằng tài sản ngoại giao cần được trả lại không có bất kỳ điều kiện, không có bất kỳ cuộc nói chuyện nào.

"Trên thực tế và theo luật định những gì đang xảy ra là hoàn toàn vi phạm luật pháp quốc tế", - ông Peskov khẳng định với các phóng viên khi bình luận về tuyên bố của đại diện Nhà Trắng.

"Đang có những tiếp xúc theo tuyến các cơ quan đối ngoại. Điện Kremlin, hiển nhiên, không tham gia vào những tiếp xúc đó.

Điện Kremlin hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ thể hiện sự khôn ngoan chính trị và ý chí để giải quyết vấn đề với các tài sản ngoại giao của Nga, - ông Peskov nhấn mạnh.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.