Thế giới

Nga điều tàu chiến đến Địa Trung Hải, chuẩn bị cho chiến sự Syria

07/11/2018, 07:31

Moscow đã triển khai tàu hộ tống Đô đốc Makarov đến hải phận Syria để phòng trường hợp thoả thuận Sochi thất bại.

20180313-011-1_thumbnail

Tàu Đô đốc Makarov

Trang tin AMN ngày 6/11 cho biết, Nga đã điều tàu hộ tống Đô đốc Makarov với tên lửa hành trình tầm xa Kalibr tới Địa Trung Hải, cùng tham gia với các tàu hộ tống Đô đốc Grigorovich, Admiral Essen và Pytlivy, tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov và tàu hộ vệ tên lửa Vishny Volochek cũng đang có mặt tại vùng biển này.

Động thái trên của Hải quân Nga dường như nhằm đáp trả việc các phần tử khủng bố trong khu vực vùng đệm Idlib liên tiếp vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, vào tháng 9, Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gặp mặt tại Sochi, nhất trí thiết lập khu phi quân sự tại Idlib - thành trì cuối cùng của khủng bố ở Syria.

Theo thoả thuận, tất cả vũ khí hạng nặng phải rút khỏi khu vực trên trước ngày 10/10, đồng thời phiến quân cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Đổi lại, quân đội chính phủ Damascus sẽ dừng các cuộc tấn công vào tỉnh này.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Ankara vẫn chưa thể thuyết phục lực lượng nổi dậy rút khỏi vùng đệm. Cả Nga và Syria đều khẳng định, họ sẵn sàng khôi phục lại các chiến dịch quân sự tại Idlib nhằm tiêu diệt hoàn toàn các phần tử khủng bố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.