Thế giới

Nga: Hy vọng Tổ chức OPCW sẽ không thiên vị

22/04/2018, 07:38

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết các chuyên gia OPCW rời Syria chậm 11 ngày là không thể chấp nhận.

1-0644

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Các chuyên gia của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã rời Douma của Syria vào sớm ngày 21/4, tức là sau 11  ngày theo yêu cầu của Damascus.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, điều này là không thể chấp nhận.

“Chúng tôi coi sự chậm trễ trong trường hợp này, vì bất cứ lý do gì, là không thể chấp nhận được. Vì sự an toàn của nhân viên OPCW không chỉ được đảm bảo bởi phía Syria mà còn bởi các lực lượng quân sự Nga tại đây”, bà nói.

5ad3173918c77319109bb59a_duuq_rywv

Các chuyên gia của Tổ chức OPCW

Theo bà Zakharova, Moscow hy vọng các chuyên gia OPCW sẽ đưa ra kết quả điều tra về vu tấn công hoá học ở Douma một cách vô tư, không thiên vị càng sớm càng tốt.

"Chúng tôi kêu gọi phương Tây tránh các hành động cản trở sự thật về Đông Ghouta hôm 7/4”, phát ngôn viên cho biết.

Đây không phải lần đầu phát ngôn viên Maria Zakhrava lên tiếng về kết quả điều tra của Tổ chức OPCW. Chỉ vài ngày trước, bà cũng bày tỏ sự hoài nghi trước báo cáo kết quả của Tổ chức này về vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.