Thế giới

Nga kêu gọi đàm phán trực tiếp với Mỹ về Triều Tiên

25/02/2018, 09:21

Nga kêu gọi đàm phán trực tiếp với Mỹ về vấn đề Triều Tiên trong bối cảnh Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới…

1

Triều Tiên bắn tên lửa tầm thấp phản ứng lại một cuộc tập trận chung của Mỹ -Hàn

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov hôm thứ Bảy (24/2) đã kêu gọi các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Nga về Triều Tiên, theo Reuters.

Các bình luận của ông được đưa ra sau khi Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới lớn nhất lên Triều Tiên nhằm gây áp lực buộc nước này phải từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.

“Tôi chắc chắn rằng, với tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, cần thiết phải có đối thoại Nga-Mỹ về vấn đề này”, ông Morgulov nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhắc lại rằng Moscow đã gửi thư mời các cuộc đối thoại như thế này tới ông Joseph Yun, Đại diện đặc biệt của Mỹ về chính sách Triều Tiên.

Ông Morgulov cho biết ngày đối thoại vẫn còn đang được thảo luận. Đồng thời, nhà ngoại giao Nga cũng nhắc lại lời kêu gọi đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.