Thế giới

Nga lên án lệnh trừng phạt mới của Mỹ quá “khắc nghiệt”

09/08/2018, 10:20

Washington vừa ra biện pháp trừng phạt nhằm chống lại Moscow vì cáo buộc liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal.

1065531613

Mỹ ra lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga vì cáo buộc liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal

Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng, Washington đã không đưa ra được bằng chứng về vai trò của Nga trong vụ đầu độc 2 cha con cựu điệp viên Sergei Skripal tại Salisbury, Anh hồi tháng 3 vừa qua.

Cơ quan ngoại giao này lưu ý rằng, Nga luôn ủng hộ một cuộc điều tra minh bạch, cởi mở về vụ việc và đã cam kết điều này với Bộ Ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, Washington vẫn kiên quyết đưa ra một lệnh trừng phạt quá “khắc nghiệt” với Moscow.

Đại sứ quán Nga cũng cáo buộc động thái này của Mỹ là vô căn cứ và cho rằng Washington đã từ chối đối thoại.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố về việc áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 22/8 tới.

Washington cũng đe doạ, lệnh trừng phạt thứ 2 sẽ được đưa ra nếu Moscow không đưa ra được sự “đảm bảo chắc chắn” rằng họ không còn sử dụng vũ khí hoá học, cũng như hợp tác với các thanh sát viên từ Liên Hợp Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.