Thế giới

Nga lo ngại chiến tranh với Triều Tiên sẽ gây thảm họa kinh hoàng

22/09/2017, 07:24

Thứ trưởng Ngoại giao của Nga khẳng định để xảy ra chiến tranh với Triều Tiên sẽ là thảm họa với thế giới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh minh họa

DailyMail đưa tin, ngày 21/9, trả lời báo chí về vấn đề khủng hoảng hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ghenady Gatilov nhận định một giải pháp quân sự lúc này là hoàn toàn không phù hợp và thậm chí sẽ xảy ra thảm họa kinh hoàng trên toàn thế giới.

"Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy diệt Triều Tiên là điều sai lầm, nếu điều đó diễn ra thật thì đó sẽ là thảm họa!" - ông Ghenady Gatilov nhấn mạnh. 

Luận điểm mà ông Gatilov đưa ra chú trọng các biện pháp ngoại giao thay vì triển khai các động thái quân sự, bởi ông lo rằng chiến tranh sẽ gây hệ lụy xấu tới quan hệ của các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế.

Trước đó vào ngày 19/9, tại cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đã thúc giục Mỹ cần phải giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên bằng biện pháp đối ngoại thay vì liên tục gây sức ép hay đe dọa Bình Nhưỡng.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.