Thế giới

Nga mang "rồng lửa" đến Syria đề phòng Thổ Nhĩ Kỳ

05/10/2016, 11:25
image

Nga đã triển khai "rồng lửa" S-300 đến Syria để đề phòng vụ việc tương tự như Su-24 bị bắn rơi tái diễn.

1045995543

Hệ thống phòng không S-300 với mệnh danh "rồng lửa".

Sputnik ngày 4/10 dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Victor Ozerov co rằng Nga có quyền triển khai các hệ thống phòng không S-300 tại Syria để giải quyết nhiệm vụ quân sự của lực lượng quân đội nước này tại đó và ngăn chặn các sự cố tương tự vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay chiến đấu Su-24.

Hiện tại, Nga cũng đã xác nhận đã gửi hệ thống tên lửa S-300 đến căn cứ hải quân Nga ở cảng Tartus của Syria.

Theo người phát ngôn quốc phòng Igor Konashenkov, mục đích của hệ thống này là bảo đảm an toàn phòng không cho căn cứ của Nga tại Syria.

>>>>>Xem thêm video:

Ở một diễn biến khác có liên quan, vào hôm 3/10, Mỹ đã tạm ngừng đàm phán với Nga về vấn đề Syria đồng thời cáo buộc Moscow "không tuân thủ" cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn.

Cũng như phía Mỹ nhận định, Nga đã triển khai tại Syria các hệ thống phòng không mới nhất S-300VM (NATO gọi là SA-23 Gladiator) và hiện Washington đang cử lực lượng theo dõi tiến trình Nga triển khai loại vũ khí này đến Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.