Thế giới

Nga muốn tham gia xây dựng đường sắt xuyên Ả-rập

09/06/2018, 07:54

Tập đoàn Đường sắt Nga đang tìm kiếm cơ hội để xây dựng đường sắt xuyên Ả-rập

SiOu =²_ng s_t s_ =i vao ho_t =_ng t_ npm 2021

Tập đoàn Đường sắt Nga đang tìm kiếm cơ hội để xây dựng đường sắt xuyên Ả-rập

Tập đoàn Đường sắt Nga đang tìm kiếm cơ hội để xây dựng đường sắt xuyên Ả-rập - dự án khổng lồ kết nối các nước vùng Vịnh dài 2.100km, theo hãng tin RT.

Phó giám đốc điều hành thứ nhất của nhà khai thác đường sắt Nga, ông Aleksandr Misharin cho biết: “Saudi Arabia đã đồng ý chương trình phát triển hạ tầng tới năm 2030, bao gồm các dự án đường sắt. Bộ Giao thông và Hạ tầng Saudi Arabia hiện đang chuẩn bị tổ chức đấu thầu để thực hiện các dự án. Hiện, đã có một công ty tư vấn được chọn”.

Một trong những dự án đang được cân nhắc trong chương trình này là đường sắt xuyên Ả-rập đi qua Saudi Arabia.

Dự án đầy tham vọng này dự kiến sẽ kết nối Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Oman, Bahrain, Kuwait và Qatar.

Bất chấp tình hình chia rẽ trong khu vực, Bộ trưởng Hạ tầng UAE Abdullah Belhaif al-Nuaimi cho biết, các nước vẫn giữ nguyên mục tiêu - siêu đường sắt sẽ đi vào hoạt động từ năm 2021.

Saudi Arabia, Bahrain đã cắt các mối quan hệ với Qatar bao gồm các liên kết giao thông sau khi cáo buộc nước này hậu thuẫn khủng bố. Kuwait và Oman vẫn đang giữ thế trung lập trong xung đột.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.