Thế giới

“Nga, Mỹ có thể làm nhiều hơn để giải quyết vấn đề Syria”

06/04/2018, 10:09

Hãng tin TASS dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Nga trong một phát biểu hôm thứ Năm.

lavrov_tham_viet_nam_pyql

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergev Lavrov

Ông Sergev Lavrov cho biết Nga và Mỹ có thể làm nhiều hơn nữa để loại trừ chủ nghĩa khủng bố ở Syria và đạt được một thoả thuận chính trị ở đất nước này, cũng như giải quyết vẫn đề nhân đạo cho người dân Syria.

Bộ trưởng Nga nói thêm rằng việc Washington từ chối yêu cầu từ chức của Tổng thống Bashar al-Assad cũng là tiền đề để giải quyết vẫn đề Syria. “Cả Mỹ và các đồng minh phương Tây tin rằng nên giữ lại chế độ Assad”, ông lưu ý.

Nga và Mỹ vẫn duy trì đối thoại để nỗ lực phối hợp giải quyết cuộc khủng hoảng Syria trong nhiều năm nay.

Tuy đã đạt được một số thoả thuận nhưng đến nay các bên vẫn chưa thực hiện được. Phía Nga cho rằng đó là do Washington luôn miễn cưỡng chấp nhận các cam kết của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.