Thế giới

Nga: Mỹ tấn công đúng lúc Syria vừa có cơ hội hưởng hoà bình

14/04/2018, 11:09

Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo chính thức, lên án vụ Mỹ, Anh, Pháp, tấn công Syria, hãng RT đưa tin ngày 14/4.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Trong thông báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: “Đầu tiên, người dân Syria bị ảnh hưởng vì làn sóng cách mạng “Mùa xuân Ả-rập”, tiếp đó là khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và nay là những tên lửa "thông minh" từ Mỹ.

Một vụ tấn công được thực hiện nhằm vào thủ đô của đất nước có chủ quyền nơi mà nhiều năm nay mọi người đang cố gắng sống sót dưới mối đe doạ khủng bố”.

Bà Zakharova cho rằng Mỹ cùng đồng minh Anh, Pháp đã thực hiện cuộc tấn công Syria vào đúng thời điểm nơi đây vừa có cơ hội để hướng tới một tương lai hoà bình.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc Mỹ và truyền thông phương Tây ác ý khi đưa tin về cuộc tấn công và lưu ý rằng, quyết định của Nhà Trắng khi thực hiện vụ tấn công này chỉ là dựa trên những báo cáo của truyền thông, hình ảnh, video được chia sẻ trên Internet và lan truyền trực tuyến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.