Thế giới

Nga nghi ngờ phe đối lập xả đập, phá cầu tại Syria

09/02/2018, 11:04

Nga nghi ngờ mực nước sông Euphrates tăng lên đột ngột gây sập cầu là do có thế lực cố ý.

Đập Tabqa ở khu vực mà các nhóm đối lập do liên mi

Đập Tabqa ở khu vực mà các nhóm đối lập do liên minh quốc tế Mỹ dẫn đầu, kiểm soát

Hãng tin Sputnik dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cây cầu dài 210m gần thành phố Deir Ez-Zor, bắc qua sông Euphrates do quân đội Nga xây dựng hồi tháng 9 để chuyển quân tới bờ Đông Syria đã bị các lực lượng phiến quân cùng liên minh do Mỹ dẫn đầu cố ý làm sập.

Tờ báo Krasnaya Zvezda (Ngôi sao đỏ) của Bộ Quốc phòng Nga phân tích, mực nước trên sông tăng cao vài mét trong ngày 6/1 khiến dòng nước chảy xiết hơn gây sập và cuốn trôi cầu vào ngày hôm sau.

“Kết quả cuộc điều tra do các chuyên gia Syria thực hiện cho thấy, mực nước tăng cao đột ngột là do hành động cố ý xả nước từ đập Tabqa ở khu vực mà các nhóm đối lập do liên minh quốc tế Mỹ dẫn đầu, kiểm soát” - tờ báo viết.

Euphrates là dòng sông dài nhất, mang tầm quan trọng về lịch sử tại Syria nói riêng và khu vực Tây Á nói chung, ngăn cách lực lượng chính phủ và lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tại miền Đông Syria. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.