Thế giới

Nga nhận thêm lệnh trừng phạt từ Liên minh châu Âu

15/05/2018, 09:22

Sau Mỹ, EU mới đây cũng đã áp đặt một lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

1193972

Trụ sở của Liên minh Châu Âu EU

Ngày 14/5, Liên minh Châu Âu (EU) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 5 quan chức có liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Nga tại Crimea hồi 18/3/2018.

Theo EU, các cá nhân này đã có “hành động đe doạ đến độc lập, chủ quyền và tính toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

Lệnh trừng phạt này có hiệu lực ngay vào ngày ra tuyên bố 14/5.

1194037

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Phản ứng lại với quyết định này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Moscow có quyền đáp trả các lệnh trừng phạt mới của EU một cách tương xứng.

"Nga hoàn toàn có quyền đáp trả một cách tương xứng đối với động thái không thân thiện của EU”, bà Zakharova nhấn mạnh.

Theo bà, lệnh trừng phạt của EU sẽ “cản trở tiến trình đối thoại và hợp tác cùng có lợi với Nga”, ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa Moscow và EU.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.