Thế giới

Nga phá băng nhóm khủng bố âm mưu tấn công khu vực phía Nam

16/10/2017, 09:49

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa triệt phá một “băng nhóm ngầm” có liên quan tới tổ chức khủng bố IS...

37

Lực lượng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa triệt phá một “băng nhóm ngầm” có liên quan tới tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang hoạt động tích cực tại cả Moscow và khu vực Bắc Caucasus - hãng tin RT dẫn thông báo từ Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga cho biết.

Bốn thành viên của băng nhóm này đã bị bắt giữ. Tại Makhachkala, thủ phủ của Cộng hòa Dagestan ở phía Nam nước Nga, các lực lượng an ninh cũng phát hiện ra 2 nơi ẩn náu của những kẻ có tư tưởng cực đoan.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 thiết bị nổ cải tiến đã sẵn sàng để sử dụng. Theo các nhà điều tra, các thành viên của băng nhóm khủng bố trên đang âm mưu thực hiện nhiều cuộc tấn công quy mô lớn tại khu vực phía Nam, bao gồm đánh bom các sự kiện cộng đồng cũng như tấn công giới chức thực thi pháp luật và quân đội. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.