Thế giới

Nga phản ứng sau “tối hậu thư” của ông Trump về hạt nhân Iran

14/01/2018, 09:44

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã đáp lại “tối hậu thư” của ông Trump về thỏa thuận hạt nhân Iran.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov

Trong một phát biểu được đăng tải trên hãng thông tấn RIA ngày 13/1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng ý kiến của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về thỏa thuận hạt nhân với Iran là “cực kỳ tiêu cực”.

Trước đó, ngày 12/1, ông Trump đã đồng ý ký gia hạn việc dỡ các lệnh trừng phạt kinh tế chủ chốt với Iran trong 120 ngày, nhưng cảnh báo đây sẽ là "cơ hội cuối cùng".

Ông cũng đưa ra “tối hậu thư” gây áp lực lên các nước đồng minh châu Âu và những nước tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran (gồm Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp và Đức) rằng, cần phải ngồi cùng với ông Trump để sửa "những sai sót thảm khốc" trong thỏa thuận hạt nhân với Iran hoặc đối mặt với sự rút lui của Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.