Thế giới

Nga sẽ coi việc Mỹ áp trừng phạt là “tuyên chiến kinh tế”

10/08/2018, 16:02

Bất cứ lệnh trừng phạt nào của Mỹ nhằm vào hệ thống ngân hàng, tiền tệ của Nga đều là “tuyên chiến kinh tế”.

Thủ tướng Nga

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev 

Ngày 10/8, hãng tin RT dẫn lời Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo: “Nếu Mỹ đưa ra những lệnh trừng phạt như cấm vận hoạt động ngân hàng hay ngăn chặn sử dụng bất cứ loại tiền tệ nào, chúng tôi sẽ coi đó là lời tuyên chiến kinh tế. Theo đó, Nga sẽ phản ứng tương tự - cả về kinh tế, chính trị hay bất cứ hình thức nào khác nếu cần thiết”.

Thủ tướng Nga nhấn mạnh: “Những người bạn Mỹ của chúng tôi chớ nên mắc sai lầm”.

Ông Medvedev còn nói: “Đất nước của chúng tôi đã tồn tại dưới vô vàn áp lực liên tiếp thông qua trừng phạt suốt hàng trăm năm nay”. Ông cáo buộc Mỹ cùng các nước đồng minh đang dùng trừng phạt để làm suy yếu cạnh tranh toàn cầu.

Bình luận được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố vòng trừng phạt mới nhằm vào các mặt hàng xuất khẩu điện tử và thiết bị an ninh nhạy cảm của Nga, dự kiến có hiệu lực vào ngày 22/8 trước cáo buộc Nga sử dụng chất độc thần kinh Novichok để mưu sát cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia tại thành phố Salisbury, miền Nam nước Anh hồi tháng 3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.