Thế giới

Nga sẽ hiện diện quân sự tại Địa Trung Hải bất chấp phương Tây

13/01/2018, 19:08

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia Nga tuyên bố Nga khôi phục sự hiện diện quân sự tại Địa Trung Hải.

Tàu tên lửa Pyotr Veliky tại cảng Tartus củ

Tàu tên lửa Pyotr Veliky tại cảng Tartus của Syria

Ngày 12/1, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Vladimir Shamanov tuyên bố Moscow đang khôi phục sự hiện diện quân sự tại Địa Trung Hải.

Theo ông Shamanov, Moscow biết phương Tây không thích Nga quay lại khu vực Địa Trung Hải, nhưng Nga vẫn nỗ lực, đẩy mạnh sự hiện diện quân sự ở khu vực này nhằm bảo vệ các lợi ích quốc gia mà không cần có sự cho phép của phương Tây.

Dù đưa ra kế hoạch trên nhưng người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia Nga từ chối trả lời kế hoạch hiện diện quân sự tại những khu vực khác nhau trên thế giới vì đây là bí mật quốc gia.

Trước đây, một chuyên gia người Pháp, ông Alain Rode cũng nhận định, Nga tham vọng mở thêm các cơ sở tại Ai Cập và Libya, để hỗ trợ cho các căn cứ quân sự hiện có tại Syria. Theo chuyên gia này, trước hết Moscow nhắm đến cảng biển nước sâu Tobruk của Libya.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.