Thế giới

Nga tăng cường hợp tác an ninh với Venezuela

14/12/2018, 11:56

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez vừa xác nhận sự hiện diện của hai máy bay ném bom mang tên lửa...

28

Phi hành đoàn Tu-160 tặng sĩ quan Venezuela mô hình máy bay hôm 10/12

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez vừa xác nhận sự hiện diện của hai máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-160 của Lực lượng Không quân vũ trụ Nga (VKS) tại sân bay quốc tế Simón Bolívar, ngoại ô Thủ đô Caracas.

Tướng Lopez khẳng định, điều này giúp Venezuela nâng cao khả năng phòng thủ nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định đất nước.

Ngoài ra, máy bay vận tải quân sự An-124 và máy bay chở khách tầm xa IL-62 cũng tới Venezuela vào ngày 10/12.

Lý giải về điều này, Bộ trưởng Lopez nói rằng, trong tuần này, một phái đoàn hợp tác kỹ thuật quân sự lớn từ Nga sẽ đến Venezuela để cải thiện chất lượng các hệ thống quân sự do Nga sản xuất cho quân đội Venezuela.

Phản ứng trước những thông tin trên, ngày 11/12, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chỉ trích gay gắt những hành động này của chính phủ Nga trên Twitter.

Tuyên bố mới của quan chức Mỹ khiến Điện Kremlin nổi giận. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói rằng, việc bình luận lại những nhận xét của Ngoại trưởng Mỹ không phải công việc của Điện Kremlin, nhưng những gì ông Pompeo nói rất phi ngoại giao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.