Thời sự Quốc tế

Nga tăng thời gian bắt giam thủy thủ Ukraine trong vụ đụng độ ở Biển Đen

08/02/2019, 08:04

4 trong số 24 thủy thủ bị tăng thời gian giam giữ là Bogdan Golovash, Sergey Popov, Vladimir Tereshchenko và Andrei Shevchenko.

img
Một số thủy thủ Ukraine bị bắt giữ sau vụ đụng độ giữa các tàu hải quân Nga, Ukraine gần eo biển Kerch ngày 25/11/2018

Tòa án thành phố Moscow của Nga đã công nhận tính hợp lệ của việc gia hạn thời gian giam giữ 24 thủy thủ Ukraine bị buộc tội xâm phạm biên giới Nga ở eo biển Kerch tới ngày 24/4, theo TASS.

Trong đó, “tòa án đã chấp thuận mở rộng biện pháp giam giữ đặc biệt đối với 4 thủy thủ gồm Bogdan Golovash, Sergey Popov, Vladimir Tereshchenko và Andrei Shevchenko”, TASS dẫn lời nguồn tin cho biết.

img
Các nhân viên FSB hộ tống một thủy thủ Ukraine bị giam giữ đến tòa án ở Simferopol ngày 27/11/2018

Việc bắt giữ 24 thủy thủ người Ukraine được Nga thực hiện sau khi 3 tàu hải quân Ukraine vi phạm biên giới Liên bang Nga ở eo biển Kerch vào ngày 25/11/2018.

Các tàu Ukraine đã không đáp ứng các yêu cầu chính đáng từ các tàu biên phòng thuộc cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Cuối cùng, phía Nga buộc phải nổ súng và bắt giữ các tàu cùng thủy thủ đoàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.