Sản phẩm mới

Nga thiết kế tàu ngầm hạt nhân dân dụng đầu tiên

31/03/2017, 05:12

Tàu ngầm sẽ có chiều dài 135,5 mét, rộng 14,4 mét, tốc độ di chuyển 12,6 hải lý, lặn sâu tối đa 400 mét.

Tàu ngầm Nga - ảnh minh họa

Tàu ngầm Nga. (Ảnh minh họa)

Ông Viktor Litvinenko - người đứng đầu dự án và hướng kỹ thuật thuộc Qũy nghiên cứu các dự án triển vọng cho biết tàu ngầm hạt nhân dân sự sẽ phục vụ công tác tìm kiếm khoáng sản dưới lớp băng ở Bắc Cực.

"Tổ hợp nghiên cứu địa chấn ngầm do Cục Thiết kế trung ương Rubin thực hiện. Đây là tàu ngầm hạt nhân dân sự, thay vì lắp đặt các ống phóng tên lửa các tàu ngầm hạt nhân dân sự sẽ có các khoang chứa hệ thống robot, thiết bị thăm dò địa chấn, tìm kiếm tài nguyên khoáng sản," - ông Litvinenko nói.

Theo ông Viktor Litvinenko, trên thế giới chưa có tàu ngầm nào tương tự loại Nga đang thiết kế. Đây là giải pháp công nghệ độc đáo giúp các thế hệ tương lai giải quyết vấn đề khai thác thềm lục địa.

Tàu ngầm sẽ có chiều dài 135,5 mét, rộng 14,4 mét, tốc độ di chuyển 12,6 hải lý, lặn sâu tối đa 400 mét.

Theo thiết kế, tàu ngầm hạt nhân dân sự phụ vụ nghiên cứu khoa học sẽ có khả năng hoạt động độc lập 90 ngày với thủy thủ đoàn 40 người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.