Thế giới

Nga-Thổ né sử dụng đồng USD trong thương vụ S-400

22/08/2018, 07:26

Thương vụ chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không sử dụng đồng USD.

S-400 của Nga 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga

Hãng thông tấn Interfax ngày 21/8 dẫn nguồn Tập đoàn xuất khẩu vũ khí thuộc sở hữu nhà nước Rosoboronexport của Nga cho biết, Moscow sẽ bắt đầu chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2019.

Ngoài ra, tập đoàn Rosoboronexport sẽ chuyển sang sử dụng đồng nội tệ trong những thỏa thuận với các đối tác thương mại nước ngoài, thay vì sử dụng đồng USD.

Mỹ đã bày tỏ quan ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dự kiến triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga có thể gây nguy cơ cho an ninh của một số vũ khí do Mỹ chế tạo được Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng, trong đó có máy bay phản lực F-35.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Janikli giải thích lý do Mỹ lo ngại S-400 là bởi hệ thống radar mạnh của tổ hợp này.

Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, Mỹ lo ngại những radar này có thể truyền cho Nga dữ liệu chính chống lại tiêm kích đa năng F-35 và các loại vũ khí khác của NATO.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.