Thế giới

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran sắp thượng đỉnh về Syria

07/03/2018, 16:02

Nga, Thổ và Iran sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh về Syria trong bối cảnh tình hình Syria có nhiều căng thẳng.

Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Iran

Từ phải qua trái: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hami Aksoy ngày 6/3 cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 4 để thảo luận về Syria và những bước đi tiềm năng trong khu vực, theo Reuters.

Phát ngôn viên này cũng nói tại một cuộc họp báo rằng, Ankara sẽ nói với chính quyền Mỹ trong các cuộc họp vào ngày 8 và 9/3 rằng họ mong muốn Washington thực hiện các bước cụ thể để thu hồi vũ khí cho quân dân người Kurd YPG.

Ông Aksoy cho biết Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu sẽ thăm Nga từ ngày 12 đến 14/3 và sau đó sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson ở Washington ngày 18/3.

Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng ông Cavusoglu cũng sẽ thảo luận trong chuyến thăm Đức về việc dẫn độ cựu lãnh đạo người Kurd ở Syria Saleh Muslim.

Ông Muslim đã được phóng thích bởi một tòa án ở Séc vào tuần trước bất chấp yêu cầu dẫn độ Thổ Nhĩ Kỳ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.