Thế giới

Nga tố cựu quân nhân Ukraine doạ giết đại diện Nga tại LHQ

12/05/2018, 16:20

Bộ Ngoại giao Nga tố, cựu quân nhân Ukraine đã đe doạ giết một nhà ngoại giao nước này tại Liên Hợp Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Những người từng tham gia hoạt động quân sự Kiev tại Đông Nam Ukraine đã đe doạ giết một nhà ngoại giao Nga tại trụ sở Liên Hợp Quốc – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết ngày 12/5.

Theo bà Zakharova, sự việc xảy ra vào ngày 9/5 sau cuộc họp về tuyên truyền và thông tin giả do phái đoàn Ukraine tại LHQ sắp xếp.

Bà Zakharova nói: “Một quan chức đến từ Phòng Thông tin và Báo chí của Bộ Ngoại giao, đại diện Nga tham dự cuộc họp đã bày tỏ quan điểm lo ngại về những cáo buộc từ phía Ukraine.

Như chúng tôi được biết, phái đoàn Ukraine không mong muốn Nga tham dự cuộc họp, việc chúng tôi xuất hiện đã khiến họ bất ngờ.

Tại sự kiện này, Ukraine cho biết, họ đã mời nhiều cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến chống phe nổi dậy ở miền Đông Ukraine (Donbass) bao gồm nhiều tay súng bắn tỉa. Sau khi cuộc họp kết thúc, những người đàn ông này đi đến phía đại diện Nga và doạ giết.

Phía Ukraine chưa có phản hồi về sự việc này. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.