Hồ sơ tài liệu

Nga tố Mỹ "xâm lược", Syria ngừng bắn tạm thời

30/04/2016, 06:39
image

Nga tố Mỹ "xâm lược" Syria trong khi nước này đang thực thi lệnh ngừng bắn tạm thời ở một số khu vực.

syria-

Nga-Syria tuyên bố động thái điều quân đến Syria của Mỹ là hành động "xâm lược". (Ảnh: Flickr/DVIDSHUB)

Liên quan đến tình hình Syria, ngày 28/4, Hãng thông tấn nhà nước SANA (Syria) đưa tin, chính phủ nước này đã tuyên bố động thái điều 150 quân của Mỹ đến Rmeilan là hành động "xâm lược".

Ngày 29/4, Nga cũng đã có tuyên bố mới về động thái trên của Mỹ. Cụ thể, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định đây là hành động vi phạm chủ quyền Syria.

Ngoài ra, Nga cũng tỏ ra quan ngại về động thái đơn phương điều quân của Mỹ khi không được chính phủ hợp pháp ở Syria đồng ý.

Được biết, khu vực Rmeilan hiện đang do một nhóm chiến binh của người Kurd quản lý. Lực lượng này đang là đồng minh quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống IS.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, quân đội Syria đã tuyên bố sẽ thực thi lệnh ngừng bắn tạm thời ở một số khu vực của tỉnh Latakia và Damascus.

Phía Liên Hợp quốc cho rằng, động thái này của Syria thể hiện Mỹ-Nga đang hợp tác tốt trong việc giám sát lệnh ngừng bắn tại đây.

>>> Video: Phiến quân IS tan xác vì tên lửa tự chế của lính Syria

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.