Thế giới

Nga tung bằng chứng cáo buộc Mỹ bảo vệ, che chở cho phiến quân

15/11/2017, 07:50

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ đã che chở cho phiến quân khi không hề tấn công đoàn xe của chúng.

44f6007e-5382-4b91-8129-eed2f5eedabf.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ đã che chở cho phiến quân khi không hề tấn công đoàn xe của những kẻ này.

DailyMail đưa tin, hôm nay 14/11, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra các bằng chứng cáo buộc Mỹ đang bảo vệ cho các tay súng phiến quân tự.

Cụ thể, những bức ảnh chụp ngày 9/11 cho thấy các đoàn xe kéo dài 1km của các nhóm khủng bố (Nga nói là IS) rút khỏi Abu Kamal hướng tới Wadi es Sabha, trên biên giới Syria-Iraq, để tránh các cuộc không kích của không quân Nga và quân đội chính phủ Syria.

Lúc này, các máy bay của không quân Mỹ mặc dù lượn lờ trên bầu trời nhưng không hề tấn công đoàn xe này mà đã tìm cách cản trở không quân Nga tấn công những kẻ khủng bố.

Theo thông tin từ phía Mỹ đưa ra, các tay súng IS trong đoàn xe này đã tự nhận làm tù nhân cho nên phải tuân thủ các quy định của Công ước quốc tế về tù nhân chiến tranh.

Phía Nga nhận định, sau sự việc này chứng tỏ Mỹ bề ngoài chống IS, thực ra lại đang che chở cho các đơn vị có khả năng chiến đấu của IS để sử dụng vào việc thúc đẩy các lợi ích của mình tại Trung Đông.

Tuy nhiên, Mỹ đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.