Hồ sơ tài liệu

Nga tung clip tập trận bắn tên lửa phòng thủ Bastion

06/07/2017, 20:00

Hiện có chỉ có 3 quốc gia đang sở hữu loại tên lửa này là Nga, Syria và Việt Nam.

bastion-0739

Tên lửa Bastion của Nga khai hỏa (ảnh dữ liệu)

Ngày 6/7/2017, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn clip ghi cảnh một cuộc tập trận bắn tên lửa phòng thủ ven bờ Bastion nhằm vào các mục tiêu trên biển.

Tuy nhiên, thông tin cụ thể như thời gian, địa điểm cuộc cuộc diễn tập bắn đạn thật chưa được quân đội Nga công bố.

Bastion-P (NATO định danh là: SSC-5) là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển di động do Nga phát triển và chế tạo. Hiện có 3 quốc gia đang sở hữu loại tên lửa này là Nga, Syria và Việt Nam.

Bastion-P hay K-300P là một hệ thống bao gồm 4 xe phóng K-340P (mỗi xe mang 2 ống phóng TPS chứa đạn tên lửa), 1 đến 2 xe điều khiển K380P MBU (trọng tải 25 tấn trên khung xe MZKT- 65273) có thể chuẩn bị chiến đấu chỉ trong vòng 3 đến 4 phút, 4 xe chở đạn K-342P TZM (trên khung xe MZKT-7930) được trang bị cần cẩu có trọng tải 5,9 tấn dùng để tiếp đạn cho xe K-340P; các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện chiến đấu.

bastion5_192016

 

Ống phóng tên lửa Bastion-P có chiều dài 8,1m và có đường kính 71 cm, trọng lượng là 3900 kg.

nga_trien_khai_ten_lua_den_bien_den_lsmc

 

Bastion-P Được trang bị tên lửa siêu thanh chống hạm P-800 Oniks

VIDEO XEM THÊM:

img

Ukraine khởi tố vụ án hình sự chống hai sỹ quan biên phòng Nga

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.