Hồ sơ tài liệu

Nga tuyên bố sẽ đáp trả trừng phạt mới của Mỹ

21/06/2017, 15:33

Nga bắt đầu triển khai biện pháp đáp trả chống lại trừng phạt mới của Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov

Theo tin của Tass, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố rằng Moscow bắt đầu triển khai các biện pháp đáp trả chống lại việc mở rộng biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Ông Sergey Ryabkov tin rằng những hành động đáp trả của Nga không ảnh hưởng đến mục tiêu của Moscow.

Chính quyền Moscow cũng hy vọng các công ty và công dân Nga không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế mới.

Trước đó, ngày 20/6, Bộ tài chính Mỹ đã công bố quyết định mở rộng danh sách biện pháp trừng phạt chống lại các công ty và công dân Nga và Donbass vì tình trạng tại Ukraine.

38 công ty, quan chức mới cũng như 2 người thành viên câu lạc bộ Biker "con sói đen" thêm vào danh sách biện pháp trừng phạt mới.

Các biện pháp trừng phạt bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt nhằm để gia tăng áp lực đối với Nga và ép buộc Moscow thực hiện các thỏa thuận Minsk, một tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết .

"Những thay đổi này sẽ duy trì áp lực đối với Nga để tiến tới giải pháp ngoại giao trong cuộc xung đột ở Ukraine,", - ông Mnuchin cho biết.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.