Thế giới

Nga:"Cắt giảm vận chuyển dầu là động thái tuyên chiến với Triều Tiên"

01/02/2018, 05:46

Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng cho rằng, không nên cắt giảm hoạt động vận chuyển và sản xuất dầu cho Triều Tiên.

Triều Tiên coi lệnh trừng phạt cắt giảm

Triều Tiên coi lệnh trừng phạt cắt giảm giao nhận dầu là tuyên chiến

Ngày 31/1, hãng tin Reuters dẫn lời Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng cho rằng, không nên cắt giảm hoạt động vận chuyển dầu và sản xuất dầu cho Triều Tiên.

Liên Hợp Quốc và Mỹ đã công bố một loạt các lệnh trừng phạt nhằm kiềm chế việc phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, trong đó giảm kết nối dầu thô và các sản phẩm lọc dầu của nước này với nước ngoài. “Chúng tôi không thể hạ thấp hơn nữa hoạt động giao nhận dầu” – Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng Alexander Matzegora nói.  

Chỉ tiêu mà Liên Hợp Quốc đặt ra chỉ cho phép vận chuyển khoảng 540.000 tấn dầu thô/năm từ Trung Quốc tới Triều Tiên và hơn 60.000 tấn sản phẩm dầu từ Nga, Trung Quốc và các nước khác.

Theo ông, việc thiếu hụt sẽ dẫn đến các vấn đề về nhân đạo nghiêm trọng và “các đại diện chính thức của Bình Nhưỡng nói rõ, động thái ngăn chặn như vậy khiến Triều Tiên hiểu, đó là tuyên bố chiến tranh và sẽ kéo theo rất nhiều hậu quả”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.