Trong nước

Ngành thể thao chốt 3 ứng viên tranh cử vào VFF

07/08/2018, 14:47
image

Ngành thể thao sẽ có 3 cán bộ tranh cử tại đại hội 8 VFF.

can-van-nghia

Cuộc đua ở VFF lại có "biến" lớn

Cuộc đua vào bộ máy lãnh đạo VFF khóa VIII vẫn có những diễn biến mới đầy bất ngờ. Mới đây, Tổng cục TDTT đã quyết định để 2 cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý là Vụ trưởng, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn và ông Cấn Văn Nghĩa, Giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Ðình ra tranh cử tại Ðại hội 8 VFF.

Ông Trần Quốc Tuấn sẽ tranh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, vị trí ông Tuấn đang đảm nhiệm và được đánh giá cao trong thời gian qua.

Trong khi đó, ông Cấn Văn Nghĩa - người vừa rút lui khỏi cuộc đua vào chức Chủ tịch sẽ tranh cử chức Phó chủ tịch phụ trách tài chính. Ông Cấn Văn Nghĩa đã xác nhận sẽ tranh cử vị trí này ở Đại hội VIII.

Như vậy, ngành thể thao sẽ có 3 cán bộ tranh cử tại đại hội 8 VFF, và hai trong số đó có khả năng trúng cử rất cao. Thứ trưởng Lê Khánh Hải là ứng viên duy nhất vào vị trí Chủ tịch VFF.

Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn được dự báo cũng sẽ chiến thắng trong cuộc đua ghế Phó chủ tịch chuyên môn bởi ông có kinh nghiệm làm bóng đá lâu năm, được đánh giá cao ở vị trí đang đảm nhiệm và có quan hệ quốc tế tốt.

Ông Cấn Văn Nghĩa sẽ gặp khó khăn hơn hai trường hợp trên bởi ông sẽ phải cạnh tranh với các ông Trần Văn Liêng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ca Cao Việt Nam (Vinacacao), Lê Văn Thành (chủ tịch Công ty CP Thể thao Đông Lực), ông Phạm Thanh Hùng (chủ tịch CLB Than Quảng Ninh).

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.