Xã hội

Ngành Y cảnh báo về bệnh không lây nhiễm

02/04/2015, 16:31

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đưa ra khuyến cáo, các bệnh không lây nhiễm đang gia tăng.

55
 

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa đưa ra khuyến cáo, các bệnh không lây nhiễm (KLN) đang gia tăng ngày càng trầm trọng ở Việt Nam, gánh nặng của các bệnh KLN chiếm tới trên 2/3 tổng gánh nặng bệnh tật và tử vong toàn quốc.

Hiện nước ta có khoảng 12,5 triệu người mắc tăng huyết áp, 2,5 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, trên 2 triệu người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và mỗi năm có khoảng 125 nghìn người mắc ung thư mới.

Các yếu tố nguy cơ gây bệnh KLN trong cộng đồng cũng đang ở mức cao và gia tăng. Hiện có khoảng 16 triệu người hút thuốc, cứ trong bốn nam giới có uống rượu, bia thì có một người uống quá nhiều, khoảng 80% người trưởng thành ăn thiếu rau/trái cây và 29% người trưởng thành thiếu hoạt động thể lực. Ước tính khoảng 7 triệu người đang bị thừa cân béo phì, gần 1/3 số người trưởng thành bị tăng cholesterol máu, trong khi đó tỷ lệ người từ 30-69 tuổi bị tiền đái tháo đường chiếm gần 13%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.