Vận tải

Ngày 30 Tết, BX miền Đông đưa gần 10.000 khách về quê

27/01/2017, 16:45

Chiều 27/1 (30 Tết), BX miền Đông khá vắng chỉ còn một số hành khách ở những tuyến đường ngắn về quê đón Tết

DSC_0895
 30 Tết, bến xe miền Đông khá vắng vẻ chỉ còn một số hành khách ở những tuyến đường ngắn về quê đón Tết. Ảnh Đỗ Loan 

Chiều 27/1 (30 Tết), bến xe miền Đông khá vắng vẻ chỉ còn một số hành khách ở những tuyến đường ngắn về quê đón Tết.

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Giám đốc bến xe Miền Đông cho biết, lượng khách đón xe về quê tại bến trong ngày 30 Tết khá vắng vẻ. Cụ thể lượt khách lên xe về bến chưa tới 10.000 hành khách, trong khi ngày cao điểm 29 Tết trung bình mỗi ngày khoảng 50.000 khách/ngày. Đặc biệt, trước đó 10 ngày lượng khách đến bến tăng cao hơn so với năm ngoái, nên không còn tình trạng ùn ứ vào những ngày cận tết. 

Cũng theo ông Huy, năm nay không còn cảnh chầu chực xếp hàng chờ mua vé như những năm trước. Nhiều người dân đặt mua vé qua mạng nên chỉ đến ngày, đến giờ là hành khách đến lấy vé và lên xe ngay. Với những tuyến đường dài hầu hết hành khách đều chọn mua vé đường nằm, xe chất lượng cao. Do vậy nhiều doanh nghiệp đã đầu tư xe mới, thu hút hành khách nhiều hơn. 

Tại bến xe miền Tây, đại diện bến cho biết trong ngày 30 Tết, hành khách chủ yếu đến bến về quê trong buổi sáng, lượng khách cũng vắng vẻ hơn mọi ngày.

Trước đó, ngày 25, 26/1 (tức 28, 29 Tết), bến xe miền Tây đã đưa hơn 60.000 hành khách mua vé về quê, với 2.145 xe khách xuất bến.

Theo đại diện bến xe miền Tây, đây là năm bến xe đạt kỷ lục lượng hành khách đi cao nhất từ trước đến nay. Tết năm ngoái những ngày cao điểm bến xe chỉ đạt trung bình trên 50.000 khách/ngày. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.