Giao thông

Ngày 21/1, khánh thành hầm Cù Mông, miễn phí cho phương tiện trong dịp Tết

20/01/2019, 16:56

Hầm Cù Mông sẽ khánh thành vào ngày mai và miễn phí cho phương tiện đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

img
Hầm đường bộ Cù Mông đi vào khai thác sẽ rút ngắn 20 phút đi lại giữa Bình Định và Phú Yên so với thời đi đường đèo

Ngày mai (21/1), Bộ GTVT, UBND hai tỉnh Bình Định, Phú Yên và nhà đầu tư Tập đoàn Đèo Cả tổ chức lễ khánh thành, đưa dự án hầm đường bộ Cù Mông trên QL1 vào khai thác.

Dự án hầm Cù Mông khởi công tháng 9/2015, điểm đầu tại km 1239+119 QL1 (Bình Định), điểm cuối tại km 1247+739 QL1 (Phú Yên). Tổng vốn đầu tư dự án gần 4.000 tỷ đồng, triển khai theo hình thức BOT do Tập đoàn Đèo Cả làm nhà đầu tư.

Ngoài tuyến hầm dài 2,6 km, dự án còn có đường dẫn dài 4 km, vận tốc thiết kế 80 km/h. Trong đó, hầm chính gồm hai hầm đơn cách nhau khoảng 30m. Giai đoạn 1, dự án sẽ khai thác trước một hầm, hầm còn lại chỉ đào thông và xây dựng kết cấu chống đỡ, được sử dụng như hầm lánh nạn.

Trước đó, quá trình thực hiện dự án hầm đèo Cả (Phú Yên - Khánh Hòa), chủ đầu tư tiết giảm hơn 4.000 tỷ đồng và sử dụng phần vốn này để đầu tư xây hầm đường bộ qua đèo Cù Mông. Theo thông tin từ nhà đầu tư Đèo Cả, các phương tiện sẽ được lưu thông miễn phí qua hầm Cù Mông trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

Đèo Cù Mông nằm trên QL1A thuộc địa phận TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và một phần trên địa phận tỉnh Phú Yên, là một trong những đèo núi hiểm trở nhất Việt Nam. Hầm Cù Mông hoàn thành được kỳ vọng xóa điểm đen tai nạn giao thông trên đèo này và rút ngắn quãng đường, thời gian lưu thông giữa Bình Định đến Phú Yên chỉ còn khoảng 10 phút so với 30 phút đi đường đèo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.